Sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lớn cực đoan

Chia sẻ
(VOV5) - Các địa phương, nhất là những vùng nguy cơ cao về ngập úng do mưa lớn phải quyết liệt trong chỉ đạo, không để xảy ra “lũ chồng lũ”.

"Cảnh báo và hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm của vùng áp thấp trên biển Đông, đặc biệt khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn cực đoan, đảm bảo tính mạng người dân và an toàn hạ du các hồ chứa”. Đó là yêu cầu tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra sáng 7/10, tại Hà Nội.

Sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lớn cực đoan - ảnh 1Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai họp triển khai nhiệm vụ ứng phó tình hình mưa lũ ở miền Trung sáng 7/10. - Ảnh: Tùng Đinh/nongnghiep.vn 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, vùng áp thấp ít có khả năng mạnh thêm, tuy nhiên, vẫn sẽ gây mưa lớn cực đoan tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên. Nguy cơ thiệt hại do thiên tai là rất lớn, đặc biệt là an toàn đê điều và sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương, nhất là những vùng nguy cơ cao về ngập úng do mưa lớn phải quyết liệt trong chỉ đạo, không để xảy ra “lũ chồng lũ”; chủ động các phương án sẵn sàng cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống như: giao thông bị chia cắt; ngập úng hạ du; khẩn trương rà soát phát hiện các nguy cơ mới để sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

“Báo động các hồ ở khu vực này ở mức cao nhất. Trừ khu vực Tây Nguyên dung tích hiện nay chứa từ 50 đến 75%, khu vực vực Bắc trung bộ và Nam trung bộ dung tích chứa hiện nay mới đảm bảo từ 20% đến 35% nhưng phải đặt trong tình trạng báo động vì lý do mưa cực đoan, rất nguy hiểm, trong khi hồ chứa ở khu vực này chủ yếu là hồ nhỏ, đây là vấn đề cần đặc biệt lưu ý. Về ba hồ chứa thủy lợi gồm Cửa Đạt, Ngàn Trươi, Tả Trạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý trong vận hành phải đảm bảo an toàn ở mức cao nhất. Song song đó, khẩn trương rà soát ngay các trạm bơm tiêu úng để sẵn sàng vận hành khi có yêu cầu” - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu