Ra mắt hai nền tảng công nghệ về xử lý giọng nói tiếng Việt

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 19/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ra mắt nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo có tên là VAIS và Vbee. 

Hai sản phẩm công nghệ được ra mắt nằm trong chuỗi sự kiện của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm giới thiệu các nền tảng số “Make in Vietnam” phục vụ công cuộc chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Ra mắt hai nền tảng công nghệ về xử lý giọng nói tiếng Việt - ảnh 1Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại lễ ra mắt. - Ảnh: VOV

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết: Được đưa vào khai thác sử dụng từ hơn 1 năm nay, tính đến thời điểm hiện tại, nền tảng VAIS hiện đang được nhiều cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương sử dụng. Hơn 50 đơn vị báo chí, truyền hình đang sử dụng nền tảng VAIS để phục vụ gỡ băng bài phát biểu tại các kỳ họp, sự kiện. Hiện hai nền tảng này được cung cấp cho người dùng trực tiếp hoặc kết nối thông qua API tại địa chỉ https://vais.vn/ và https://www.vbee.vn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu