Quảng Ninh và Cần Thơ đón hành khách về từ Hàn Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Toàn bộ hành khách có sức khỏe ổn định, tinh thần tốt và được đưa về các cơ sở cách ly 14 ngày theo quy định.
Quảng Ninh và Cần Thơ đón hành khách về từ Hàn Quốc - ảnh 1Chuyến bay VJ961 của hãng hàng không Vietjet Air đưa 229 công dân Việt Nam và du khách nước ngoài từ Hàn Quốc đến Việt Nam hạ cánh tại Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. - Ảnh: VOV 

Chiều 1/3, chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air đưa 229 công dân Việt Nam và du khách nước ngoài từ Hàn Quốc đến Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn. Toàn bộ hành khách có sức khỏe ổn định, tinh thần tốt và được đưa về các cơ sở cách ly 14 ngày theo quy định.

Trước đó, để chuẩn bị đón các chuyến bay đưa công dân và khách nước ngoài trở về từ Hàn Quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh họp bàn phương án đón tiếp, phòng chống dịch Covid-19 đối với các chuyến bay về cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Ngành giao thông vận tải phối hợp với công an và các đơn vị liên quan, tiếp cận và triển khai ngay các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Các đơn vị ở cơ sở và bên y tế chuẩn bị sẵn sàng ngay đảm bảo các điều kiện để đón, bố trí ở cơ sở đón tiếp.”

Chiều cùng ngày 1/3, sân bay Cần Thơ tiếp nhận 3 chuyến bay với 618 hành khách, trong đó có 85 khách về từ vùng có dịch của Hàn Quốc (Daegu và Bắc Gyeongsang). Công tác đón tiếp 3 chuyến bay này được thành phố Cần Thơ lên kế hoạch chu đáo, trong đó chú trọng tăng cường lực lượng y tế làm thủ tục tại sân bay và công tác phân luồng, cách ly đối với hành khách. Toàn bộ hành khách từ chuyến bay này được cách ly ở Trường Quân sự thành phố Cần Thơ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu