Phó thủ tướngVũ Đức Đam dự hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần thống nhất hành động tập trung vào một số điểm cụ thể để tạo nên bức tranh, sức mạnh chung cho toàn ngành.

Phó thủ tướngVũ Đức Đam dự hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019 - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: baovanhoa.vn

Sáng 19/1, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên toàn ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người dân để hoạt động của ngành văn hóa, thể thao, du lịch đạt được bước tiến quan trọng trong năm qua. Đồng thời đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần thống nhất hành động tập trung vào một số điểm cụ thể để tạo nên bức tranh, sức mạnh chung cho toàn ngành. Đó là tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để giáo dục về văn hóa trong nhà trường.

Riêng về lĩnh vực du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Quy hoạch du lịch phải có định hướng dài hạn và phải làm có quy mô theo chuẩn mực quốc tế, đặc biệt phải bảo vệ môi trường. Môi trường du lịch sao cho an toàn, văn hóa. Ví dụ trải nghiệm du lịch cộng đồng thì ngoài sinh thái, ngoài mạo hiểm ra, người ta muốn tìm văn hóa. Du khách chỉ cần chỗ sạch, còn các thứ khác họ muốn nó nguyên sơ, truyền thống. Nếu chúng ta không chỉ đạo để tự phát nó sẽ hỏng, du khách đến rồi người ta không quay lại nữa".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng việc đào tạo nhân lực cho ngành cần làm quyết liệt hơn, huy động các doanh nghiệp lớn về du lịch đặt hàng đào tạo để đáp ứng tốt nhu cầu thực tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực văn hóa, du lịch nhiều hơn nữa để có thể giới thiệu về di sản, về văn hóa, cảnh đẹp của Việt Nam với thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu