Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đẩy nhanh quá trình sản xuất thuốc phát minh tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Thông qua việc thực hiện đấu thầu tập trung, hiện giá thuốc đã giảm từ 30-40%.

Phát biểu tại cuộc họp với một số Bộ, ngành về các nội dung liên quan đến cơ chế mua sắm và sử dụng thuốc biệt dược gốc diễn ra sáng 23/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh cần đảm bảo chất lượng các loại thuốc biệt dược, đặc biệt là các loại thuốc trong điều trị các bệnh hiểm nghèo, nhưng không để chi phí quá mức nhằm tiết kiệm tiền cho người dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đẩy nhanh quá trình sản xuất thuốc phát minh tại Việt Nam - ảnh 1Quang cảnh cuộc họp. Ảnh VGP

"Bộ Y tế phối hợp với Phòng thương mại công nghiệp châu Âu, Mỹ tiếp tục sớm hoàn thiện bản đề án hợp tác giữa Việt Nam với các doanh nghiệp sản xuất thuốc của Châu Âu và Mỹ để tăng cường sản xuất thuốc tại Việt Nam, nhất là rút ngắn quá trình để sớm sản xuất thuốc phát minh tại Việt Nam". Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói,

Ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng Ban thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cho biết: Thông qua việc thực hiện đấu thầu tập trung, hiện giá thuốc đã giảm từ 30-40%, Việt Nam trở thành nước có giá thuốc thấp trong khu vực ASEAN. Thuốc biệt dược gốc hay còn gọi là thuốc phát minh sẽ được đưa vào danh mục thuốc đấu thầu của Bộ Y tế để thời gian tới sẽ thực hiện việc giảm giá các loại thuốc này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu