Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác phòng, chống hạn mặn vùng ĐBSCL

Chia sẻ
(VOV5) - Vùng ĐBSCL là  vùng trù phú, trọng điểm về lương thực, thực phẩm của cả nước, đóng vai trò quan trọng về an ninh lương thực của quốc gia.'

Ngày 3/1, tại tỉnh Bến Tre, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và dân sinh khu vực ĐBSCL mùa khô 2019-2020.

Phát biểu tại hội nghị,Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng vùng ĐBSCL là  vùng trù phú, trọng điểm về lương thực, thực phẩm của cả nước, đóng vai trò quan trọng về an ninh lương thực của quốc gia. Tuy nhiên, vùng ĐBSCL đang đứng trước nhiều thách thức.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác phòng, chống hạn mặn vùng ĐBSCL - ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu kết luận Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng có giải pháp ứng phó, nhất là tình hình hạn hán, nước mặn xâm nhập như hiện nay. Đối với sản xuất lúa vụ Đông Xuân, cần điều chỉnh lịch thời vụ, diện tích gieo sạ; tăng cường làm thủy lợi, trữ nước ngọt, ngăn mặn có hiệu quả và bảo vệ an toàn vườn cây ăn trái.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: "Nhiệm vụ mà chúng ta tập trung trong thời gian tới là: trước hết tập trung chăm lo cuộc sống cho người dân, không được để bất kỳ hộ dân nào thiếu nước, không được để phát sinh dịch bệnh do thiếu nước, hạn hán. Yêu cầu các địa phương từ ấp, xã, phường, thị trấn đến huyện, tỉnh; đề nghị các đồng chí chủ động các phương án  để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn. Có biện pháp tích trữ nước cho sinh hoạt, lọc nước mặn , mở rộng mạng lưới cấp nước đô thị tới vùng nông thôn lân cận để góp phần đáp ứng nước cho người dân."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu