Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Chia sẻ
(VOV5) - Kinh phí hỗ trợ trích từ Quỹ Tấm lòng vàng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để hỗ trợ xây dựng 2 công trình giao thông nông thôn. 

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Hậu Giang, sáng 26/9, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 4,8 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ các địa phương.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin - ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành trao bảng tượng trưng tài trợ, đối ứng kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn thị xã Long Mỹ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Kinh phí hỗ trợ trích từ Quỹ Tấm lòng vàng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để hỗ trợ xây dựng 2 công trình giao thông nông thôn, gồm tuyến đường cặp kênh Xáng Nàng Mau 2, thị xã Long Mỹ và cầu Chữ Y đường Gỗ, huyện Châu Thành. Đoàn cũng tặng 50 phần quà cho các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, dioxin trong tỉnh, mỗi phần quà trị giá 1 triệu 200 ngàn đồng.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đến khảo sát tuyến đường Kênh Xáng Nàng Mau 2, thuộc phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu