Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Chia sẻ
 

Ngày 21/1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, chúc Tết và tặng quà các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin  - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Tiền Giang. - Ảnh: TTXVN 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 100 phần quà tặng hộ nghèo, mỗi phần quà gồm hiện vật và tiền, trị giá 1,2 triệu đồng/phần quà (hơn 40 USD/phần quà); 100 phần quà tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm hiện vật và tiền, trị giá 1,3 triệu đồng/phần quà (hơn 50 USD/phần quà).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ tỉnh Tiền Giang 6 căn nhà “Đại đoàn kết” và 300 phần quà Tết cho hộ nghèo, với tổng kinh phí 420 triệu đồng (gần 20.000 USD). 

Chiều 21/1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, công nhân lao động và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn thời gian tới, tỉnh Bến Tre hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019; đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm sóc tốt hơn nữa cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu