Phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định của dự thảo Luật cơ bản phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. 

Sáng 21/9, tại Phiên họp thứ 3 diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trình bày Tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Cảnh sát Cơ động.

Phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trình bày Tờ trình. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định của dự thảo Luật cơ bản phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn về phạm vi hoạt động của Cảnh sát Cơ động phù hợp các điều ước quốc tế, các thỏa thuận quốc tế và liên quan đến chức năng, quyền hạn, phạm vi hoạt động của các lực lượng khác đã được quy định ở các luật như Luật Cảnh sát Biển, Luật Biên phòng, Luật Cảnh vệ...

Tại phiên làm việc buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu