Phát triển giáo dục nghề nghiệp khi chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo sẽ thảo luận về các chuyên đề: Thể chế giáo dục nghề nghiệp; Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp; Chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp khi chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế - ảnh 1

Hội thảo Giáo dục 2019 xoay quanh chủ đề giáo dục nghề nghiệp - Ảnh: Báo Giáo Dục

Hội thảo Giáo dục 2019 với chủ đề “Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế” sẽ diễn ra vào ngày 20/09 tới đây, tại Hà Nội. Sự kiện do Ủy ban Văn hóa Giáo dục-Thanh niên-Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức.

Hội thảo sẽ thảo luận về các chuyên đề: Thể chế giáo dục nghề nghiệp; Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp; Chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, mong muốn Hội thảo sẽ có cái nhìn toàn diện về giáo dục nghề nghiệp, đề xuất các giải pháp để phát triển, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. "Chất lượng nguồn nhân lực, số lượng nguồn nhân lực qua đào tạo chiếm 70% nguồn nhân lực quốc gia. Trong thời kỳ công nghiệp 4.0 cũng như trong quá trình Việt Nam thu nhập trung bình, nếu chúng ta không phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực trực tiếp trong sản xuất kinh doanh thì chúng ta dễ mắc bẫy thu nhập trung bình. Vì vậy, Việt Nam cần phát triển giáo dục nghề nghiệp tốt hơn nữa" - ông Minh nói.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu