Phát huy các thế mạnh của UNESCO tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -Chủ trì Hội nghị  định hướng công tác 2019 là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Ngày 17/01, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc) Việt Nam tổ chức Hội nghị định hướng công tác năm 2019.

Chủ trì Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Ủy ban đã thống nhất với Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội về việc cần phát huy thêm những thế mạnh khác của UNESCO ngoài văn hóa và di sản như: Giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội...

Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết năm 2019, hai bên sẽ phối hợp hoàn thành và công bố Bộ tiêu chí về đánh giá giáo dục Việt Nam. Qua kinh nghiệm thực tế, các bộ, ngành cần có sự phối hợp hiệu quả với nhau trong lĩnh vực công nhận các danh hiệu của UNESCO cho Việt Nam; cần có giải pháp phát huy đầy đủ ý nghĩa của các khu dự trữ sinh quyển...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu