Phát động trồng cây đô thị, thực hiện chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 24/07, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức phát động trồng cây đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ Ba và thực hiện chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”, ngày 24/07, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức phát động trồng cây đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát động trồng cây đô thị, thực hiện chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1

Đại diện Trung ương Đoàn và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia trồng cây. Ảnh: Hồng Giang/ TTXVN

Tham gia chương trình, các đại biểu cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực hiện trồng mới 500 cây xanh tại 3 phường: Hiệp Thành, An Phú Đông, Tân Chánh Hiệp thuộc Quận 12. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn tham gia thực hiện hoạt động dọn dẹp và cải tạo hơn 700m tuyến rạch Tư Vựng (phường An Phú Đông, Quận 12).

Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, các vấn đề về bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn kết cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh hoạt động trồng mới 60.000 cây xanh rừng đầu nguồn tại Đắk Lắk và Đắk Nông, chương trình triển khai tổ chức hoạt động trồng mới cây xanh tại các đô thị với mong muốn kiến tạo thêm những mảng xanh tại các đô thị, lan tỏa thông điệp tích cực về môi trường xanh. Qua đó, Ban Tổ chức mong muốn thúc đẩy đoàn viên, thanh niên và nhân dân cùng chung tay chăm sóc và bảo vệ cây trồng, phát huy hết giá trị mà cây xanh mang đến cho môi trường và cho chính bản thân mỗi người.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu