Phát động trồng cây bảo vệ môi trường, giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Chia sẻ
(VOV5) - Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ giúp người dân nhận thức được các thách thức và có những phương pháp tiếp cận thông minh để thích ứng với biến đổi khí hậu.

(VOV5) - Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ giúp người dân nhận thức được các thách thức và có những phương pháp tiếp cận thông minh để thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Ngày 2/3, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định phát động trồng cây bảo vệ môi trường tại xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đây là chương trình nằm trong Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam triển khai tại 4 tỉnh, trong đó có Nam Định nhằm đưa các chính sách về biến đổi khí hậu vào thực tiễn, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, giảm thiểu các rủi ro thiên tai vùng đồng bằng ven biển; tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu phát thải khí nhà kính đồng thời giúp các địa phương xây dựng kế hoạch giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra.

 

Nam Định là một trong nhiều tỉnh của Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu như nước biển dâng, xâm nhập mặn, mưa bão ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế của người dân. Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ giúp người dân nhận thức được các thách thức và có những phương pháp tiếp cận thông minh để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu