Phát động tháng hành động vì môi trường và phong trào chống rác thải nhựa

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ đề của lễ phát động là “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”.
Phát động tháng hành động vì môi trường và phong trào chống rác thải nhựa   - ảnh 1 Ảnh minh họa. - Báo Tài Nguyên và Môi Trường

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và phong trào chống rác thải nhựa, sáng nay (25/5), tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty Panasonic Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì môi trường.

Với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” cùng thông điệp “Giải quyết chất thải nhựa và nilon, “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ môi trường”, hàng nghìn người dân và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tham gia Lễ phát động và cam kết giảm sử dụng vật liệu nhựa, tăng cường sử dụng các vật liệu thay thế nhằm giảm thiểu tác hại ra môi trường không khí.

Chị Nguyễn Phương Chi, người dân huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên chia sẻ: "Em thấy chương trình hôm nay rất ý nghĩa bởi giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc giảm sử dụng túi ni lông, các chất thải nhựa. Việc trồng cây xanh như hôm nay cũng rất tốt bởi cây xanh giúp mang lại không khí trong lành, cảnh quan xanh mát cho khu vực dân cư". 

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ô nhiễm không khí đã và đang là một thách thức lớn với cộng đồng và toàn xã hội. Việc phát động các phong trào nâng cao ý thức cộng đồng cũng như doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường là việc làm thiết thực để bảo vệ bầu không khí chung. “Các hoạt động cộng đồng như trồng cây và các công trình cho cộng đồng rất cần thiết, thể hiện được trách nhiệm của doanh nghiệp và các nhà sản xuất kinh doanh đối với cộng đồng dân cư nơi họ đặt cơ sở sản xuất kinh doanh và đối với cả các địa phương khác.

Chúng tôi cũng khuyến khích những hoạt động mang lại tầm phủ, lợi ích càng rộng, càng nhiều thì càng tốt. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian sắp tới, nhiều doanh nghiệp sẽ hưởng ứng tích cực phong trào bảo vệ môi trường".

Sau Lễ phát động, người dân huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên cùng cán bộ và nhân viên Công ty Panasonic trồng 300 cây sao đen nhằm phủ xanh 6,5 ha đất trống, mang lại bóng mát và môi trường xanh cho gần 200 hộ dân ở khu tái định cư Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu