Phát động cuộc thi “Bệ phóng ý tưởng kiến tạo xã hội” - Social Innovation Lauch 2021

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - “Bệ phóng ý tưởng kiến tạo xã hội” sẽ có 3 vòng thi, dự kiến diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10/2021.

Chiều 5/5, tại Hà Nội, Hệ sinh thái kết nối và định hướng dành cho giới trẻ Youth+ đã phối hợp với Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội họp báo phát động cuộc thi “Bệ phóng ý tưởng kiến tạo xã hội - Social Innovation Lauch” năm 2021, với chủ đề “Chuyển đổi số - Công nghệ tác động xã hội”.

Phát động cuộc thi “Bệ phóng ý tưởng kiến tạo xã hội” - Social Innovation Lauch 2021 - ảnh 1Ban Tổ chức giới thiệu về cuộc thi. Ảnh: Huy Lê/dangcongsan.vn

Cuộc thi nhằm hưởng ứng và gia tăng nhận thức của giới trẻ về 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc cũng như trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, đồng thời, ươm mầm những sáng kiến có ích. Năm nay, cuộc thi hướng đến mục tiêu số 9 “Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, đẩy mạnh công nghiệp hóa rộng mở và bền vững, khuyến khích đổi mới”.

“Bệ phóng ý tưởng kiến tạo xã hội” sẽ có 3 vòng thi, dự kiến diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10/2021. Đối tượng tham gia là các bạn trẻ từ 18-25 tuổi. Vòng 1 thi cá nhân; 1. Vòng 2 hình thành dự án; Vòng 3 là chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày 2/10. Tại đây, 5 đội mạnh nhất sẽ tham gia thuyết trình và tranh biện về dự án của mình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu