Phát động Chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình

Chia sẻ
(VOV5) - Cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng chống bạo lực gia đình

Sáng 30/5 tại Vĩnh Phúc, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Lễ phát động là sự kiện trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 30/6/2017 trên phạm vi cả nước, với chủ đề “Gia đình - nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”. 

Phát động Chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình  - ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng: Cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng chống bạo lực gia đình; góp phần bảo vệ phục nữ người cao tuổi và trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc: Đề nghị Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam” bắt đầu từ giáo dục đạo đức trong gia đình. Đầu tư nguồn lực cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời nghiên cứu triển khai những hoạt động mới thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình, trong đó cần đặc biệt chú ý quan tâm đến những địa bàn, những nơi bạo lực gia đình thường diễn ra phổ biến. Các cơ quan truyền thông tiếp tục, tích cực đưa tin về phòng chống bạo lực trong gia đình nhằm nâng cao sự hiểu biết, nhận thức của nhân dân.

 Tại lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và đại diện 21 tỉnh, thành đã ký cam kết hưởng ứng phòng, chống bạo lực gia đình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu