Phát động 3 giải thưởng về năng lượng năm 2021

Chia sẻ
(VOV5) - Thời gian nhận hồ sơ tham gia các giải thưởng bắt đầu từ ngày 25/8/2021 đến ngày 31/10/2021, theo cả 2 hình thức là bản giấy và bản điện tử.

Ngày 23/8, tại Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức phát động 3 giải thưởng về năng lượng gồm: Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng và Giải thưởng hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2021.

Chương trình phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phát động 3 giải thưởng về năng lượng năm 2021 - ảnh 1Dự kiến, tháng 11/2021, Ban tổ chức sẽ công bố và trao giải. 

Thời gian nhận hồ sơ tham gia các giải thưởng bắt đầu từ ngày 25/8/2021 đến ngày 31/10/2021, theo cả 2 hình thức là bản giấy và bản điện tử.

Ông Nguyễn Thăng Long, Phó Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam, thành viên Ban tổ chức, cho biết: "Các doanh nghiệp tham gia vào 3 giải thưởng của cuộc thi, ngoài việc được vinh danh tại lễ trao giải do Bộ Công thương tổ chức thì doanh nghiệp sẽ được quảng bá hình ảnh và thương hiệu của mình thông qua các hoạt động truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Đồng thời, được sử dụng logo giải thưởng của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và có thể được tham gia Cuộc thi về hiệu quả năng lượng thường kỳ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)."

Dự kiến, tháng 11/2021, Ban tổ chức sẽ công bố và trao giải. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu