Nữ trí thức nỗ lực vì sự phát triển của đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe những câu chuyện thể hiện tinh thần khát vọng, cống hiến cho khoa học vì hòa bình, thịnh vượng của đất nước từ các nhà khoa học nữ.

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Hội thảo Phụ nữ trí thức vì hòa bình và thịnh vượng diễn ra với sự tham dự của các nữ nhà khoa học tiêu biểu xuất sắc qua nhiều thời kỳ. Hội thảo do Bộ Ngoại giao phối hợp với Hội nữ trí thức Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn hóa Việt Nam tổ chức.

Nữ trí thức nỗ lực vì sự phát triển của đất nước - ảnh 1Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương Liên, nhà khoa học-doanh nhân, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phàn Sao Thái Dương - Ảnh: khoahocphattrien.vn 

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe những câu chuyện thể hiện tinh thần khát vọng, cống hiến cho khoa học vì hòa bình, thịnh vượng của đất nước từ các nhà khoa học nữ là diễn giả khách mời cũng như những câu chuyện khát vọng vươn lên, đưa nền khoa học nước nhà sánh ngang với các cường quốc.

Tấm gương tiêu biểu là hai nữ nhà khoa học. Doanh nhân: Tiến sỹ Hà Phương Thư, nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu về công nghệ Nano y sinh, phòng ngừa và hỗ trợ nâng cao thể trạng cho bệnh nhân ung bướu, với 3 bằng độc quyền sáng chế, hơn 40 công bố khoa học trên Tạp chí SCIE và quốc tế, được Tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2016. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương Liên, nhà khoa học-doanh nhân, đồng sáng lập thương hiệu Sao Thái Dương được biết đến với câu chuyện nghiên cứu thành công hai kit test phát hiện RNA COVID-19 bằng hai kỹ thuật khác nhau là Realtime-PCR và RT-LAMP.

Hội thảo "Phụ nữ trí thức vì hòa bình và thịnh vượng" nằm trong chuỗi 9 hội thảo về phụ nữ diễn ra trong tháng 12/2020 và đầu tháng 1/2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu