Nữ dược sĩ Hương Liên với sản phẩm Kovir phòng, chống virus xâm nhập cơ thể

Chia sẻ
(VOV5) - Từ xa xưa, ông cha ta đã biết sử dụng tỏi và nhiều vị thuốc để phòng chống virus xâm nhập cơ thể. 

Từ những hiểm họa do virus gây ra ngày một nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của con người, đặc biệt là dịch  SARS xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2003, đội ngũ các nhà khoa học của Sao Thái Dương đã nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm thực phẩm chức năng Kovir có khả năng tăng cường miễn dịch đồng thời có hiệu quả hỗ trợ điều trị bệnh nhanh hơn so với những sản phẩm khác cũng như khả năng phòng ngừa bệnh khá hiệu quả. Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn dược sĩ Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sao Thái Dương về sản phẩm này. 

PV: Thưa bà, Sao Thái Dương vừa tổ chức hội thảo liên quan đến việc phòng chống vi rút và có giới thiệu về sản phầm Kovir. Bà có thể giới thiệu về sản phẩm này?

Trả lời: Sản phẩm này thì cũng khá thú vị. Dịch Sars năm 2003 đã gây chấn động đối với Việt Nam chúng ta vì chúng ta có những bác sỹ, nhân viên y tế đã bị hy sinh do lây nhiễm virus khi phòng, chống dịch. Chúng tôi, những người làm trong ngành y  thì rất là tiếc nuối và rất xúc động vì đấy đều là những bác sỹ rất giỏi. Trong đó có cả bác sĩ nước ngoài.

Khi đó, tôi đang mang bầu, cũng là một người mẹ và rất là lo lắng. Tôi trăn trở là mình cần phải làm gì để bảo vệ gia đình mình và những người đồng nghiệp của mình, sau đấy là những người Việt Nam trong cộng đồng của mình.  Lúc đó. Tôi suy nghĩ cần tạo ra một sản phẩm vừa tốt cho mọi người, đặc biệt là những người phụ nữ.

Chúng tôi ứng dụng những kinh nghiệm cổ truyền  và những vị thuốc dân gian, nghiên cứu, tối ưu hóa công thức, lựa chọn, tạo ra sản phẩm, thử nghiệm đánh giá tiền lâm sàng trên chuột và sau đấy tiến hành nghiên cứu trên lâm sàng. Đến năm 2014 chúng tôi đã được đăng ký sản phẩm dưới dạng thực phẩm chức năng. Đây thêm một sự lựa chọn cho những phụ nữ mang thai hoặc trẻ em. Vì bình thường, phụ nữa mang thai bị hạn chế sử dụng kháng sinh để phòng bệnh. Còn sản phẩm của chúng tôi có nguồn gốc từ thảo dược. Các vị thuốc này từ xưa đã được ông cha chúng ta dùng để phòng ngừa dịch bệnh. Sản phẩm kovir dưới dạng nang mềm, một dạng rất là dễ sử dụng cho cả người lớn và trẻ em vì giống như viên kẹo. 

Qua thực tế thì chúng tôi nhận thấy, ví dụ, trong một phòng phòng làm việc có khoảng 50 người mà có người nhiễm vi rút, theo thông lệ  thì mọi người sẽ dễ bị lây. Nhưng mà nếu một người bị nhiễm bệnh mà những người khác khác được uống sản phẩm kovir để phòng ngừa thì hầu như là sẽ không bị lây bệnh từ người khác.

Điều này rất quan trọng với người dân của chúng ta trong giai đoạn hiện nay vì Việt Nam bước đầu đã khống chế rất là tốt dịch covid -19.  Tuy nhiên, nhìn sang các nước khác, các nước rất phát triển như Hàn Quốc hay Pháp, Đức, Anh, cả Mỹ…. đều đang ở trong tình trạng rất lo lắng và mất kiểm soát về việc phòng ngừa, ngăn chặn lây lan. Vì thế, mỗi người dân và ngay gia đình chúng ta đều cần phải biết cách phòng bệnh. 

Chúng tôi cũng mong là qua các chương trình này giới thiệu với thính giả của VOV một cách tổng thể để phòng chống dịch bệnh cho cho bản thân cũng như gia đình. Với những người không có thời gian thì chúng ta có thể dùng sản phẩm kovir để phòng bệnh vì dù có bị sơ nhiễm, uống vào sẽ giúp tăng sức đề kháng một cách rất nhanh, mà nhờ đó ngăn chặn việc lây lan rất nhanh ở ngay trong cơ thể của mình.

PV: Việc giới thiệu sản phẩm này hiện nay trên thị trường hiện nay như thế nào?

Trả lời: Các sản phẩm này cũng đã ra đời được 3-4 năm rồi. Cho nên khá nhiều người tiêu dùng đã biết đến sản phẩm này.  Trong tháng 2 vừa qua, khi Việt Nam mình tổ chức cách ly tại chỗ, khoanh vùng dịch covid -19, chúng tôi cũng có tặng 24.000 sản phẩm bộ sản phẩm kovir có nước súc miệng, rửa tay cho các bác sĩ, các nhân viên y tế tuyến đầu phòng dịch, bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô, rồi cả các phóng viên tác nghiệp tại hiện trường. Tôi nghĩ rằng đó là một phần tấm lòng của người hậu phương giúp cho những người mà có nguy cơ lây nhiễm cao.

Sản phẩm đang được tiếp tục thử nghiệm lâm sàng pha 2 tại bệnh viện thành phố trực thuộc trung ương để chứng minh liều sử dụng tối ưu cho bệnh nhân bị nhiễm trùng hô hấp cấp tính do Virus.

Nữ dược sĩ Hương Liên với sản phẩm Kovir phòng, chống virus xâm nhập cơ thể  - ảnh 1

Sản phẩm Kovir gồm một số hoạt chất mới chiết tách từ các chủng brobiotic có khả năng ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn và Virus gây bệnh.

Viên uống Kovir chứa tinh dầu tỏi, sữa non cùng một loạt các vị thuốc dân gian như Thăng ma, Bạch thược; Cam thảo; Cát căn; Kim ngân hoa; Huyền sâm; Liên kiều... của Công ty Sao Thái Dương qua thử nghiệm lâm sàng pha 1 đã chứng minh: Kovir an toàn trên người sử dụng, có tác dụng chống virus xâm nhập.

Sản phẩm đang được tiếp tục thử nghiệm lâm sàng pha 2 tại bệnh viện thành phố trực thuộc trung ương để chứng minh liều sử dụng tối ưu cho bệnh nhân bị nhiễm trùng hô hấp cấp tính do Virus.

Theo thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sao Thái Dương: “Nếu nghiên cứu trên lâm sàng này thành công, sản phẩm này không chỉ dừng lại là sản phẩm thuộc thực phẩm chức năng như hiện nay mà sẽ được chính thức đưa vào sử dụng như là thuốc. Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm này mang lại giải pháp mới cho mọi người trong cuộc chiến với COVID19”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu