Những suất cơm nghĩa tình trong đại dịch

Chia sẻ
(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh có tới hơn 600 khu vực bị cách ly. Hàng chục ngàn người lao động tự do gặp khó khăn trong đời sống. 
"Bếp tình thương" là sáng kiến của anh Nguyễn Tuấn Khởi, giám đốc Ngân hàng thực phẩm, được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các mạnh thường quân, các nhà hàng và các nhà tài trợ khắp các tỉnh. 
Mỗi ngày hệ thống Bếp tình thương nấu khoảng 1.500 phần cơm để gửi đến những người lao động nghèo, mất việc, ... do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 
Hiện tại có gần 120 tình nguyện viên làm công tác tiếp nhận, phân phát thực phẩm và làm việc tại 5 bếp nấu của hệ thống FoodBank Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu