Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chia sẻ
(VOV5) - Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” năm 2020 cho 21 cá nhân, cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các ban ngành,..

Ngày 20/10, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020).

Chúc mừng và biểu dương những thành tích đạt được của phong trào phụ nữ, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị các cấp Hội tại Thành phố tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về vai trò phụ nữ với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, hạnh phúc của mỗi gia đình và bình đẳng giới.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - ảnh 1

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN VIệt Nam (20.10.1930 - 20.10.2020) và 10 năm Ngày phụ nữ Việt Nam. Nguồn:  nld.com

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” năm 2020 cho 21 cá nhân, cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các ban ngành, mặt trận, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập cấp thành phố; trao Bằng khen cho 40 tập thể, 33 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019.

Cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đăk Nông tổ chức Chương trình gặp mặt và khen thưởng, trao giải hoạt động Hội nhân kỷ niệm 90 ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đăk Nông đã tặng Bằng khen cho 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020, và đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” năm 2020. Đồng thời, Ban tổ  chức cũng trao giải cho 10 ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp khả thi cho các hội viên hội phụ nữ trong cuộc thi “ Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp kết nối thành công” năm 2020.

Hưởng ứng 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực và ý nghĩa, lan tỏa tinh thần “Tương thân, tương ái”.

Theo đó, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng được 26 cây cầu giao thông nông thôn, 90 căn nhà “Mái ấm tình thương”; tặng 67 tấn gạo, 13.900 phần quà, trên 500 suất học bổng, hỗ trợ tiền khẩn cấp cho 800 hộ nghèo, khó khăn với tổng trị giá trên 23 tỷ đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu