Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng “Ngày hội Biên phòng toàn dân”

Chia sẻ
(VOV5) -  Tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Tổ chức Chương trình đã trao 100 suất quà tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2021) và 32 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" (3/3/1989 - 3/3/2021), ngày 2/3, tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế khánh thành trường học, nhà đại đoàn kết và tặng quà các gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng “Ngày hội Biên phòng toàn dân” - ảnh 1Lãnh đạo các đơn vị cắt băng khánh thành nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình anh Hồ Xuân Vội, xã Hồng Thái, huyện A Lưới. Ảnh: qdnd.vn

Cùng ngày, tại xã Quảng Nhâm, Ban Tổ chức Chương trình này đã trao 100 suất quà tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Thượng tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết bên cạnh  công tác phòng, chống dịch, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều chương trình, phần việc cụ thể, thiết thực: “Kỷ niệm ngày Biên phòng toàn dân và ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng, chúng tôi đã tổ chức khánh thành 3 nhà đại đoàn kết và một công trình dân sinh, hơn 600 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi tổ chức tặng quà cho các hộ chính sách, các gia đình neo đơn, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó thì tăng cường tuyên truyền để vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về thực hiện quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới trong tình hình hiện nay”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu