Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Chia sẻ
(VOV5) - Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức lễ thắp nến tri ân tại 72 nghĩa trang liệt sỹ và chương trình hòa tấu nghệ thuật “Khát vọng hòa bình” tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. 

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), tại các địa phương đã diễn ra nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ và người có công.

Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh-Liệt sỹ - ảnh 1Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 ở TP Điện Biên Phủ, đại diện Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cùng hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đại diện cho tuổi trẻ các dân tộc trên địa bàn đã về dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: VOV

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), tối 16/7, Tỉnh đoàn Điện Biên đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ. Sau nghi lễ mặc niệm, đại diện lãnh đạo thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và thế hệ trẻ tỉnh Điện Biên đã đặt vòng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm, dâng hương và thắp nến tri ân lên các phần mộ.

Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh-Liệt sỹ - ảnh 2

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và các đoàn viên, thanh niên thắp hương tri ân tại phần mộ các liệt sỹ. Ảnh:  baohagiang.vn

Tại Hà Giang, Tỉnh đoàn Hà Giang phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Đây là hoạt động thường niên của Tỉnh đoàn Hà Giang nhân dịp 27/7, nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng, Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Giang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại tỉnh Quảng Nam, tối 26/7, diễn ra Ngày hội “Chiến sỹ tình nguyện uống nước nhớ nguồn” và “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ năm 2021”. Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức lễ dâng hương, hoa và thắp nến tri ân tại tượng đài Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Phước Sơn. Dịp này tỉnh Quảng Nam cũng dành nguồn kinh phí thăm hỏi, tặng quà hơn 100 ngàn đối tượng người có công với cách mạng, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hung. Anh Phan Tự, Bí thư Huyện Đoàn Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cho biết: Huyện Đoàn Duy Xuyên phát động triển khai tuần cao điểm đền ơn đáp nghĩa. Các cơ sở đoàn triển khai một số việc dọn vệ sinh các nghĩa trang, Tượng đài liệt sĩ. Đặc biệt, tổ chức bữa cơm đoàn viên tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Qua hoạt động này, giáo dục truyền thống và phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện.

Năm nay, tỉnh Quảng Nam trích ngân sách hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 100.000 đối tượng gia đình có công với cách mạng. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh tỉnh còn trao 65 ngàn suất quà tặng gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng… 

Kỉ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), tối 27/6, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức lễ thắp nến tri ân tại 72 nghĩa trang liệt sỹ và chương trình hòa tấu nghệ thuật “Khát vọng hòa bình” tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. 

Dịp này, tỉnh Quảng Ninh đã sửa chữa nâng cấp 5 công trình nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn, huy động quỹ đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh đạt hơn 7 tỷ đồng; tặng khoảng 17.600 suất quà với tổng trị giá hơn 18 tỷ đồng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công và nạn nhân chất độc da cam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu