Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều hội viên phụ nữ đơn thân, tàn tật, nhiễm chất độc màu da cam có hoàn cảnh khó khăn được trao quà, khám chữa bệnh miễn phí.

Kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 7/3, tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt các nữ tù chính trị yêu nước và nữ doanh nhân tiêu biểu.

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Kế thừa truyền thống đó, phụ nữ Quảng Trị luôn tích cực chăm lo xây dựng gia đình, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương đất nước. 

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3  - ảnh 1Hoạt động thi đấu thể thao nhân ngày 8/3 tại xã Cam Nghĩa, Quảng Trị. Ảnh THQT 

Ngày 7/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định tổ chức gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý trong tỉnh qua các thời kỳ và công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Nữ trí thức tỉnh Bình Định. 

Ngày 7/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương và chia sẻ” dành cho những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 80 suất quà cho các hội viên phụ nữ đơn thân, tàn tật, nhiễm chất độc màu da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu