Nhiều hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại Nóc Hầm vượt sông Sài Gòn, Quận 2 (tầm cao); Công viên Văn hóa Đầm Sen (tầm thấp) từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4. 

Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhân dân trên địa bàn. 

Nhiều hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - ảnh 1Ngày 30/4-1/5 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa tạo không khí vui tươi phục vụ người dân - Ảnh: Thế Anh/TTXVN 

Theo đó, ngày 29/4, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng tại các Nghĩa trang Liệt sĩ trong thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 26/4, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn thành phố tổ chức Triển lãm ảnh tại tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi và Cung Văn hóa Lao động. 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại Nóc Hầm vượt sông Sài Gòn, Quận 2 (tầm cao); Công viên Văn hóa Đầm Sen (tầm thấp). Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu