Nhiều hoạt động chúc mừng Lễ Sen Dolta truyền thống của dân tộc Khmer

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Võ Anh Kiệt khẳng định An Giang sẽ luôn hỗ trợ bà con Khmer phát triển đời sống gia đình, tạo điều kiện cho con em Khmer đến trường học chữ, học nghề.

Từ ngày 12 - 18/9, lãnh đạo Tỉnh An Giang cùng các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh đã lập 9 đoàn đến thăm, chúc mừng Lễ Sen Dolta truyền thống của bà con dân tộc Khmer tại 30 chùa Khmer trên địa bàn tỉnh.

Nhiều hoạt động chúc mừng Lễ Sen Dolta truyền thống của dân tộc Khmer - ảnh 1 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang- Nguyễn Thanh Bình (phải) chúc mừng Lễ Sen Dolta tại huyện Tịnh Biên.

Ông Trần Quốc Thanh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang, cho biết, Lễ Sen Dolta truyền thống của bà con Khmer năm 2017 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra trong ba ngày (từ 19/9 đến hết 21/9), với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí ở các huyện, thị, thành phố có đông đồng bào Khmer sinh sống; riêng lễ hội đua bò truyền thống sẽ được tổ chức ở huyện Tri Tôn trong ngày 19/9. Ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, thăm, tặng quà Thượng tọa Chau Chhone, Trụ trì chùa Pray Veng, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn; thăm, chúc mừng Hòa thượng Chau Ty, Trụ trì chùa Soài So Tưm Nớp, xã Núi Tôn, huyện Tri Tôn và Hòa thượng Trụ trì chùa Phnom Ta Pa, xã Núi Tôn. Ông Võ Anh Kiệt khẳng định An Giang sẽ luôn hỗ trợ bà con Khmer phát triển đời sống gia đình, tạo điều kiện cho con em Khmer đến trường học chữ, học nghề... góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu