Nhiều hoạt động chăm lo công nhân, người nghèo dịp Tết Canh Tý 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, Sóc Trăng.
Nhiều hoạt động chăm lo công nhân, người nghèo dịp Tết Canh Tý 2020 - ảnh 1 Ông Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn JNTC VINA.

Ngày 5/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đi thăm và tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn JNTC VINA, ông Trần Quốc Vượng đã trao tặng 100 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty. Đến thăm và tặng quà tại khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu ở khu 7, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, ông Trần Quốc Vượng lưu ý cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, phấn đấu đưa địa phương trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu, giúp nhân dân có cuộc sống ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.

Cùng ngày, đến thăm, tặng quà Tết cho 100 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam tại thị trấn Vị Xuyên và xã Cao Bồ (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Hà Giang tích cực chăm lo cho các gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực…, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đảm bảo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 mọi người dân đều được đón Tết bình an, đầm ấm, vui tươi.

Tại tỉnh Sóc Trăng, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã đến thăm, tặng 55 suất quà cho 55 nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh. Tại tỉnh Hưng Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Ngày hội công nhân, Tết sum vầy, mừng Xuân, ơn Đảng năm 2020 với chủ đề "Không để đoàn viên, công nhân lao động không có Tết".

Tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn VSIP Bắc Ninh tổ chức “Ngày hội công nhân - Tết sum vầy” năm 2020 cho công nhân, người lao động.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu