Nhiều điểm mới tại lễ hội Xuân hồng 2017

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ hội Xuân hồng sẽ khai mạc ngày 18/2 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội với nhiều hoạt động tôn vinh các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong các kỳ lễ hội.
 
(VOV5) - Lễ hội Xuân hồng sẽ khai mạc ngày 18/2 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội với nhiều hoạt động tôn vinh các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong các kỳ lễ hội.


Nhiều điểm mới tại lễ hội Xuân hồng 2017  - ảnh 1
Ban tổ chức dự kiến tiếp nhận khoảng 10.000 đơn vị máu tại tại Lễ hội Xuân hồng 2017. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN


Ngày 15/2, tại Hà Nội, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ 10, cho biết năm nay, lễ hội sẽ có nhiều điểm mới. Lễ hội Xuân hồng sẽ khai mạc ngày 18/2 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội với nhiều hoạt động tôn vinh các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong các kỳ lễ hội. Lễ hội năm nay có sự góp mặt ủng hộ của đông đảo nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng. Năm 2017, Ban Tổ chức dự kiến sẽ đón tiếp 25.000 lượt người tham dự, tiếp nhận khoảng 10.000 đơn vị máu. Đây là số lượng máu lớn nhất từ trước tới nay được tiếp nhận ở Lễ hội Xuân hồng.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu