Nhiều chương trình vui chơi dịp Quốc khánh 2/9

Chia sẻ
(VOV5) - Trong dịp nghỉ lễ 2/9, nhiều chương trình vui chơi giải trí sẽ được tổ chức ở các thành phố trên cả nước.

Nhiều chương trình vui chơi dịp Quốc khánh 2/9 - ảnh 1

Ảnh minh họa - Nguồn: thethaovanhoa.vn

Ngày 02/09, Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Với chủ đề Bay lên Việt Nam, chương trình có sự tham dự của nhiều nghệ sỹ, trong đó có những tên tuổi được nhiều người biết đến như Đăng Dương, Trọng Tấn, Tùng Dương...

Tại thành phố Hồ Chí Minh, tối 02/09, sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm khu vực đầu đường hầm Sông Sài Gòn, tòa nhà Landmark và Công viên văn hóa Đầm Sen.

Thời gian này, tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), diễn ra chương trình Lễ chào mừng Tết độc lập và chợ phiên Mù Cang Chải. Các hoạt động tại sự kiện gồm: Chợ phiên Mù Cang Chải; triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Lung linh sắc màu văn hóa, du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải”; diễu diễn sắc màu các dân tộc Mù Cang Chải cùng một số các hoạt động văn hóa, thể thao dân tộc...

Trong khi đó, tại Mộc Châu, Sơn La, từ ngày 28/08 – 04/09, diễn ra sự kiện Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu 2019. Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, gồm: Chương trình nghệ thuật giới thiệu miền đất, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu, với vòng xòe đoàn kết các dân tộc sẽ tổ chức vào đêm 01/09…

Nhiều chương trình vui chơi dịp Quốc khánh 2/9 - ảnh 2

Trình diễn trang phục và giọng hát hay huyện Mộc Châu - Ảnh: baosonla.org.vn

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, cho biết: "Thông qua hoạt động văn hóa của các dân tộc, như là Trưng bày không gian văn hóa các dân tộc thì chúng tôi muốn giới thiệu cái nét đặc trưng, đặc sắc của văn hóa các dân tộc Mộc Châu tới với đông đảo các du khách và để cho mọi người cảm nhận về ẩm thực, văn hóa của Mộc Châu và sẽ yêu Mộc Châu hơn và đến Mộc Châu nhiều hơn".

Trong các ngày từ 31/08 – 02/09, lần đầu tiên, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ hội Lân sư rồng quốc tế lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam, quy tụ những tên tuổi đình đám trong làng lân sư rồng quốc tế. Tham dự sự kiện gồm 38 đội đến từ các tỉnh, thành của Việt Nam và 8 đội quốc tế đến từ Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Australia... Ông Nguyễn Lê Thành Tây, Phó Ban tổ chức Lễ hội Lân sư rồng Quốc tế, cho biết: "Điều đặc biệt tại giải lần này đó là có phần thi marthone trên nước. Chính vì đặc biệt nên trên thế giới đến nay bộ môn thi này chỉ có Trung Quốc và Việt Nam. Việt Nam là nước thứ nhì tổ chức được giải marthone trên nước".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu