Nhà báo Trương Vĩnh Ký - người có công đầu với chữ quốc ngữ

Chia sẻ
(VOV5) -  Nhà báo Trương Vĩnh Ký (1837 - 1898) còn có tên là Petrus Ký, là một người có kiến thức uyên bác về nhiều mặt: văn hóa, xã hội, khoa học…

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức tọa đàm về nhà báo Trương Vĩnh Ký, nhằm nghiên cứu, khai thác và phát huy giá trị di sản báo chí Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử.

Nhà báo Trương Vĩnh Ký - người có công đầu với chữ quốc ngữ - ảnh 1 Quảng cảnh tọa đàm. - Ảnh: laodongthudo.vn

Nhà báo Trương Vĩnh Ký (1837 - 1898) còn có tên là Petrus Ký, là một người có kiến thức uyên bác về nhiều mặt: văn hóa, xã hội, khoa học… Ông là người Việt đầu tiên triệt để khai thác chữ quốc ngữ thông qua sách báo, sáng tác bằng quốc ngữ hay dịch sách từ chữ Hán ra quốc ngữ, trong đó đặc biệt là việc biên soạn sách giáo khoa Văn - Sử - Địa bằng chữ quốc ngữ. Ông để lại cho hậu thế một gia tài lớn với 118 tác phẩm, gồm sách nghiên cứu, sưu tầm, phiên âm, dịch thuật.

Tại tọa đàm, Ban tổ chức cũng trưng bày một số hiện vật, ấn phẩm báo chí, tài liệu gốc về nhà báo Trương Vĩnh Ký.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu