Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt là thể hiện lòng yêu nước

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 20/4, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 
Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt là thể hiện lòng yêu nước - ảnh 1 Ảnh minh hoạ. Ảnh: tuyengiao.vn 

Sáng 20/4, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Thành phố Hồ Chí Minh có Chương trình bình ổn thị trường với 100% hàng hóa thuộc 4 nhóm hàng: Lương thực - thực phẩm, các mặt hàng phục vụ mùa khai trường, sữa và dược phẩm thiết yếu đều là hàng sản xuất trong nước. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định thị trường, đưa hàng Việt từng bước đến với người tiêu dùng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam chính là làm cho đất nước phát triển, tiêu dùng với thái độ xây dựng, có lựa chọn. Ngoài vận động bằng miệng thì tuyên truyền trên mạng cũng rất quan trọng. Theo tôi nên tăng cường truyền thông trên mạng, nói lên giá trị của hàng Việt Nam, sự ghi nhận của người tiêu dùng với hàng Việt Nam".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu