Người dân đồng tình, ủng hộ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ
(VOV5) - Chính quyền và người dân đang triển khai nghiêm túc các giải pháp đúng với tinh thần cách ly xã hội để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
Người dân đồng tình, ủng hộ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ  - ảnh 1 Hành khách trên xe thực hiện việc đo thân nhiệt, khai báo y tế tại điểm chốt chặn. - Ảnh: VOV

Ngày 01/04, ngày đầu tiên cả nước thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tại các địa phương trong cả nước, chính quyền và người dân đang triển khai nghiêm túc các giải pháp đúng với tinh thần cách ly xã hội để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Người dân khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, cần thiết bởi những ngày qua, số ca nhiễm trong nước cũng như thế giới vẫn gia tăng.

Ông Trương Thanh Sơn, ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tin tưởng tinh thần đoàn kết, sự nhất trí một lòng sẽ tạo nên thế trận toàn dân chiến thắng dịch bệnh. "Chỉ thị ra lúc này rất có ý nghĩa và quan trọng với mục đích nhằm hạn chế, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Nếu người dân nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng thì dịch bệnh sẽ được ngăn ngừa và tránh được lây lan. Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm tích cực tuyên truyền trong khu phố để thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng".

Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, gia đình ông Lâm Thế Tổng đã làm quen với nếp sinh hoạt mới theo đúng tinh thần được nêu trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng. "Trẻ con, người già ở nhà chấp hành việc cách ly. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, gia đình cách ly với gia đình. Khi cần thiết, đi mua thức ăn, lương thực, thực phẩm thì mới đi, cũng phải đeo khẩu trang. Đồng thời, hạn chế việc tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp. Người phải đi làm thì mang khẩu trang, về tới nhà thì phải rửa tay".

Trong 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã chủ động dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân trên địa bàn. Theo Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, ngày 01/04, các hệ thống phân phối lớn, hệ thống siêu thị, chợ truyền thống trên cả nước vẫn hoạt động với đầy đủ hàng hóa phục vụ người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu