Ngày hội hiến máu nhân đạo - Festival trái tim nhân ái” năm 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Cả nước đã tiếp nhận hơn 1,2 triệu đơn vị máu, cơ bản đáp ứng đủ máu cho cấp cứu, điều trị người bệnh tại các địa phương trong bối cảnh ứng phó với dịch COVD- 19.

“Ngày hội hiến máu nhân đạo - Festival trái tim nhân ái" năm 2020 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức ngày 22/11 tại Hà Nội.

Ngày hội hiến máu nhân đạo - Festival trái tim nhân ái” năm 2020 - ảnh 1Các tình nguyện viên hiến máu tại ngày hội. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN 

Sự kiện là hoạt động thường niên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thuộc “Chương trình tình nguyện hiến máu nhân đạo”. Ngày hội có sự tham dự của khoảng 300 tình nguyện viên thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, nhân viên và tình nguyện viên, cơ quan, doanh nghiệp, đối tác của Hội tham gia đăng ký hiến máu. Dự kiến, ngày hội tiếp nhận 200 đơn vị máu.

Từ đầu năm 2020 đến nay, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 20 năm thực hiện Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4/2000 -7/4/2020), hàng chục nghìn người trên toàn quốc đã tham gia hiến máu. Cả nước đã tiếp nhận hơn 1,2 triệu đơn vị máu, cơ bản đáp ứng đủ máu cho cấp cứu, điều trị người bệnh tại các địa phương trong bối cảnh ứng phó với dịch COVD-19.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu