Ngày 16/5, thêm gần 1,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 về tới Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Y tế đã và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, tiếp cận và đàm phán về các nguồn vaccine để tiêm chủng.

Ngày 13/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Quỹ cứu trợ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã khẳng định, vào ngày 16/5 sẽ có thêm gần 1,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZenceca từ nguồn COVAX facility được chuyển giao cho Việt Nam. 

Ngày 16/5, thêm gần 1,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 về tới Việt Nam - ảnh 1Ảnh minh họa./ Báo Sức khỏe đời sống

Bộ Y tế sẽ phân bổ nguồn vaccine này cho tất cả các đơn vị, địa phương để thực hiện việc tiêm chủng phòng dịch theo kế hoạch đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: Bộ Y tế đã và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, tiếp cận và đàm phán về các nguồn vaccine để tiêm chủng cho người dân. Đồng thời, Bộ Y tế cũng triển khai đồng bộ các giải pháp để việc tiêm chủng được an toàn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu