Ngành lao động, thương binh và xã hội tiếp tục quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ người có công

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị ngành lao động, thương binh và xã hội quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực người có công.

Năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ triển khai 15 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 83 nhiệm vụ để bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm, xây dựng thị trường lao động ổn định, góp phần hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội. Đây là thông tin được đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022 của ngành diễn ra chiều 12/01.

Ngành lao động, thương binh và xã hội tiếp tục quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ người có công - ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị ngành lao động, thương binh và xã hội quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực người có công, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nhằm chăm sóc ngày càng tốt hơn những thương bệnh binh nặng, có chính sách hỗ trợ người thân của người có công với cách mạng; triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm ổn định và khôi phục thị trường lao động; thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, quan tâm đến người yếu thế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu