Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ trả lương người lao động, phục hồi sản xuất

Chia sẻ
(VOV5) - Ngân hàng chính sách xã hội đã trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động là 145 tỉ đồng tại 39 tỉnh, thành phố với hơn 40 nghìn lượt người lao động.
Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ trả lương người lao động, phục hồi sản xuất - ảnh 1Một buổi giải ngân cho doanh nghiệp vay của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình - Ảnh: nhandan.vn

Để thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết của chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và chi nhánh các địa phương đã triển khai cho doanh nghiệp tiếp cận nguốn vay để trả lương cho người lao động ngừng việc, tạm thời vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai, tổng số tiền đến ngày 12/8, Ngân hàng chính sách xã hội đã trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động là 145 tỉ đồng tại 39 tỉnh, thành phố với hơn 40 nghìn lượt người lao động.

Để tiếp tục tạo điều kiện cho người sử dụng lao động vay vốn trong thời gian tới, ông Huỳnh Văn Thuận cho biết: "Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên báo, đài. Thành lập Tổ công tác để hỗ trợ địa phương tháo gỡ những vướng mắc mà doanh nghiệp, người sử dụng lao động phản ánh trên cổng thông tin hành chính quốc gia và điện thoại đường dây nóng".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu