Nét văn hóa đặc sắc Singapore giữa lòng Hà Nội

Văn Hòa
Chia sẻ
(VOV5) - Ngoài những hoạt động văn hóa, ẩm thực thì Lễ hội Singapore 2019 còn mang đến cho du khách những thông tin bổ ích về các tour du lịch, giá vé máy bay khuyến mại.

Tận mắt chứng kiến những tiết mục biểu diễn múa đặc sắc của các vũ công hàng đầu đến từ Singapore, nếm thử các món ăn đường phố tuyệt ngon Singapore, cũng như chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của Đảo quốc sư tử này, đó là những điều thú vị mà khách tham quan được trải nghiệm khi tham dự sự kiện Lễ hội Singpore 2019 tại Việt Nam lần đầu tiên tại thủ đô Hà Nội trong hai ngày cuối tuần vừa qua.

Nét văn hóa đặc sắc Singapore giữa lòng Hà Nội - ảnh 1Tiết mục biểu diễn tại lễ hội  - Ảnh: Báo Hà Nội mới 

Hà Nội dường như nhộn nhịp và trang hoàng rực rỡ hơn ngày thường bởi không gian và dòng người nô nức tới tham dự Lễ hội Singapore được tổ chức tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội. Khu vực phía trước tượng đài Lý Thái Tổ, cạnh phố đi bộ Hồ Gươm được chọn là nơi đặt sân khấu chính của lễ hội. Cổng chính vào sân khấu được trang trí ấn tưởng bởi hình vòm cung hai bên là tấm pano đầy màu sắc với biểu tượng Sư tử Biển và tòa nhà nổi tiếng Marina Bay Sands, phía trên là dòng chữ “Lễ Hội Singapore  - Passion Made Possible” (Nơi đam mê khơi mở Tiềm năng).

Đây chính là thương hiệu truyền thông chính thức của Đảo quốc Singapore nhằm tạo nên sự gắn bó, liên kết và tăng tính nhận biết cho đất nước Singapore với danh nghĩa là một điểm đến văn hóa và du lịch. Trên sân khấu chính, nhóm vũ công hàng đầu đến từ Singpaore trong bộ trang phục đa sắc tộc như Trung Quốc, Malaysia, Ấn độ…cùng những động tác múa truyền thống uyển chuyển và nhịp nhàng theo điệu nhạc khiến đông đảo du khách thích thú theo dõi. Anh Tùng – du khách Hà Nội bày tỏ: “Thật là tuyệt vời, trong một tiết mục thôi nhưng họ đã thể hiện những nét văn hóa đa dân tộc tại Singapore. Những điệu nhảy, điệu nhạc, và trang phục đều gửi đến cho người xem một thông điệp về một đất nước Singapore đầy bản sắc”.

Các gian hàng đồ ăn, thức uống dọc theo con phố nhỏ Lê Thạch cạnh tượng đài Lý Thái Tổ, thu hút đông nghịt khách tham quan chờ đợi xếp hàng dài để thưởng thức các món ăn Singapore. Là nơi giao thoa nhiều nền văn hóa, Singapore mang đến những trải nghiệm đa dạng cho các “tín đồ” ẩm thực. Không cần bay tới đảo quốc sư tử, những người yêu thích ẩm thực vẫn có thể thưởng thức món ăn hấp dẫn đến từ hàng chục cửa hàng ẩm thực địa phương độc đáo ngay chính tại Hà Nội. Đó là các đặc sản như cơm gà quay Hawker Chan, thịt nướng Bakkwa, các món Nonya theo công thức gia truyền của người Peranakan, cà phê đen ăn kèm kaya - bánh mì nướng bơ dừa trứng, hay trà sữa Singapore...

Chị Trần Đỗ Quỳnh Như – Trưởng gian hàng Bee Cheng Hieng và Chị Nguyệt – một thực khách, chia sẻ: “Công ty có trụ sở chính tại Singapore đã hoạt động được 85 năm và phân phối ở trên 13 nước trên thế giới rồi. Khẩu vị của sản phẩm khô heo, gà, bò hơi ngọt ngọt chút và sẽ phù hợp hơn với người Việt Nam, vì người Việt Nam rất thích ăn mặn, nếu có vị ngọt sẽ làm trung tính đi và bảo vệ sức khỏe nhiều hơn”.“Nhà chị đã được thưởng thức món cơm gà Hawker Chan đạt chuẩn Michelin rồi. Phải xếp hàng 45 phút mới được thưởng thức và rất đáng thử. Món ăn có vị là lạ thịt mềm, gạo ngon, và đặc biệt nước sốt có chút mùi thuốc Bắc rất thú vị. Chị sẽ đưa con đến để thử ăn lần nữa”

Ngoài những hoạt động văn hóa, ẩm thực thì Lễ hội Singapore 2019 còn mang đến cho du khách những thông tin bổ ích về các tour du lịch, giá vé máy bay khuyến mại tại các gian hàng được bố trí ngay đối diện cổng chính Lễ hội. Năm 2018, Singapore đứng thứ 12 trong các thị trưởng khách du lịch đến Hà Nội, đạt trên 80.000 lượt khách, chiếm 28% tổng số khách Singapore đến Việt Nam. Trong khi đó, lượng khách du lịch Việt Nam tới Singapore cũng đã đạt được con số là 592.000 lượt khách – tăng 11 % trong năm 2018. Đây là kết quả của sự nỗ lực tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, quảng bá, thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Singapore.

Chị Ngân - Hà Nội chia sẻ: “Lễ hội rất là đông vui và có nhiều khuyến mại. Mình đang quan tâm vé máy bay giá rẻ của hãng Scoot và dự định sẽ đi Singapore vào đầu tháng 6. Được biết, Singapore là một thành phố sạch sẽ, hiện đại, phát triển và là một thành phố du lịch đáng đến”.

Trong khuôn khổ sự kiện lần này, nổi bật nhất phải kể đến tác phẩm nghệ thuật  “Rainbow Connection” (Kết nối cầu vồng). Tác phẩm được tạo nên từ những chiếc hộp bánh quy được tô màu thủ công với đèn năng lượng mặt trời và được treo lơ lửng để tạo khung cảnh thơ mộng của biển, rừng cây và mây. Anh Phương – Nam Định và bạn Linh – Sinh viên nói:  “Thật độc đáo! Những chiếc đèn lồng được sử dụng từ hộp nhựa, ban đêm có thể phát sáng bằng nguồn năng lượng mặt trời, là một nguồn năng lượng sạch. Tất cả mọi người đều có thể sử dụng được để trang trí và truyền tải thông điệp giữ gìn vệ sinh môi trường”. “Em thấy những chiếc hộp nhựa này màu sắc rất là sinh động, hình vẽ dễ thương, chạy bằng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. Em khá là thích và rất muốn có một cái để trang trí ở nhà”.

Lễ hội Singapore diễn ra trong vòng 2 ngày đã thu hút hàng nghìn người tham dự và khẳng định được vai trò là cầu nối đưa văn hoá của Singapore đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Bà Catharine Wong Slow Ping – Đại sứ Singapore tại Hà Nội bày tỏ sự vui mừng: “Tình hữu nghị mạnh mẽ giữa hai bên còn vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước. Tôi tin tưởng rằng, đây là cơ hội tuyệt vời để mở rộng giao lưu nhân dân, giao lưu văn hoá giữa hai nước Việt Nam và Singapore”.

Dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng ấn tượng về một Quốc đảo xinh đẹp với những giá trị về văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật của Lễ hội Singapore sẽ tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong con mắt người dân Việt Nam nói chung, người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng, cũng như bạn bè quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu