Nâng cao vai trò người làm báo Thủ đô trong thời kỳ mới

Chia sẻ
(VOV5) - Phó CT Thường trực Hội Nhà báo VN Hồ Quang Lợi đề nghị các cấp lãnh đạo thành phố tăng cường phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Nâng cao vai trò người làm báo Thủ đô trong thời kỳ mới - ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 19/11, tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới", Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhận định Hội Nhà báo thành phố Hà Nội là đơn vị thực hiện nghiêm túc, có kết quả Chỉ thị 37- CT/TW. Việc này thể hiện ở số lượng hội viên ngày càng tăng, chất lượng hoạt động ngày càng thiết thực hiệu quả, vai trò của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội từng bước được khẳng định, nâng tầm vị thế các cơ quan báo chí Thủ đô.

Nhấn mạnh năm 2019 và trong những năm tiếp theo tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động sẽ tác động lên nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí, đòi hỏi các cơ quan báo chí luôn phải nỗ lực, đổi mới sáng tạo để hoàn thành trách nhiệm của mình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đề nghị Thành ủy Hà Nội, các cấp lãnh đạo thành phố tăng cường phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực báo chí truyền thông, để báo chí làm tốt trách nhiệm với Thủ đô…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu