Nâng cao quyền năng giới, tính bền vững và huy động nguồn lực

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam luôn ủng hộ, chủ động, tích cực tham gia và đánh giá cao những cơ chế đa phương, trong đó có cơ chế của Kế hoạch Colombo.

Nâng cao quyền năng giới, tính bền vững và huy động nguồn lực - ảnh 1

Đại biểu dự hội nghị - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội nghị đầu mối Giới lần thứ 4 do Chương trình các vấn đề về giới thuộc Kế hoạch Colombo và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội từ ngày 3- 5/12 tại Hà Nội.

Với chủ đề “Nâng cao quyền năng giới, tính bền vững và huy động nguồn lực”, Hội nghị có sự tham gia của đại diện 18 nước, nhằm hưởng ứng chiến dịch toàn cầu hàng năm “16 Ngày hoạt động chống bạo lực trên cơ sở giới”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Việt Nam luôn ủng hộ, chủ động, tích cực tham gia và đánh giá cao những cơ chế đa phương, trong đó có cơ chế của Kế hoạch Colombo, mong muốn Hội nghị chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, đồng thời cùng nỗ lực, chung tay thúc đẩy bình đẳng giới của mỗi quốc gia, vì một sứ mệnh bình đẳng, phát triển, hòa bình trong khu vực và thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu