Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Chia sẻ
(VOV5) - Giai đoạn 2016-2020, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tuyển được hơn 11 triệu người, vượt chỉ tiêu đề ra, đạt 103% kế hoạch.

Theo thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021 do Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức chiều 28/12, tại Hà Nội, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid 19, năm 2020, các địa phương, trên cả nước tuyển được hơn 2 triệu 280 nghìn sinh viên.

Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nghề nghiệp - ảnh 1Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cho biết: “Giai đoạn 2016-2020, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã phát triển theo hướng chuẩn hóa, có phần tầng chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Tất cả những thành tích, thành tựu này được thể hiện, đúc kết, phản ánh những nỗ lực toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp, được lãnh đạo Chính phủ, các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.”

Năm 2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đặt mục tiêu tuyển sinh 2,5 triệu người. Đồng thời, tiếp tục các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu