Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực giới

Chia sẻ
(VOV5) - Kể từ khi thành lập vào năm 2007, đường dây nóng và Ngôi nhà Bình yên đã hỗ trợ tham vấn cho hơn 9 nghìn người.
Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực giới - ảnh 1Các thiết bị được đại diện UN Women trao tặng cho Ngôi nhà bình yên tại Cần Thơ - Ảnh: UN Women.

Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam vừa bàn giao trang thiết bị thiết yếu trị giá 1,5 tỷ đồng để nâng cấp Đường dây nóng, cải thiện cơ sở vật chất của các dịch vụ xã hội liên quan cho 03 Ngôi nhà Bình yên tại Cần Thơ và Hà Nội nhằm nâng cao khả năng ứng phó khẩn cấp với tình hình bạo lực gia tăng. Những trang thiết bị được tài trợ sẽ giúp cho nhân viên và người tạm trú trong Ngôi nhà Bình yên yên tâm hơn trong bối cảnh dịch bệnh, góp phần mang lại sự hoàn thiện cho gói dịch vụ thiết yếu hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng của COVID 19.

Kể từ khi thành lập vào năm 2007, đường dây nóng và Ngôi nhà Bình yên đã hỗ trợ tham vấn cho hơn 9 nghìn người; giải cứu, tiếp đón và hỗ trợ trực tiếp cho gần 1.400 phụ nữ và 560 trẻ em vào tạm trú. Riêng trong giai đoạn phòng chống dịch COVID 2020, số lượng tham vấn qua tổng đài 1900969680 và mạng xã hội của Ngôi nhà Bình Yên tăng 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bà Dương Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm phụ nữ và phát triển, Cơ quan phụ trách Nhà Bình Yên, cho biết: "Nếu chỉ có Ngôi nhà bình yên thôi thì không có nhiều phụ nữ tìm đến để có được sự trợ giúp trực tiếp, tuy nhiên có rất nhiều phụ nữ cần được hỗ trợ. Vì thế chúng tôi có đường dây nóng 1900969680, bất kỳ phụ nữ nào có vấn đề về tâm lý, về buôn bán, về bạo lực, có thể gọi đến tổng đài này hoạt động 24/7. Với sự hỗ trợ như vậy thì rất nhiều chị em phụ nữ, mặc dù chưa đến được Nhà bình yên nhưng chúng tôi đã giúp cho họ giải quyết được".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu