Mô hình nhà phao - Một giải pháp ứng phó với thiên tai hiệu quả tại vùng lũ

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Nhà Chống Lũ đã thiết kế 11 mô hình nhà an toàn thích ứng với nhiều bối cảnh thiên tai tại 11 vùng dự án. 

Ngày 10/9, chương trình Nhà Chống Lũ ra thông cáo báo chí cho biết mô hình nhà phao chống lũ ngày càng hiệu quả trong các đợt lũ lụt vừa qua ở các tỉnh miền Trung. Từ đầu năm 2014, dự án Nhà Chống Lũ được triển khai tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, đây là vùng rốn lũ ở tỉnh Quảng Bình. Qua 3 lần cải tiến mô hình nhà chống lũ, đến nay đã có gần 680 nhà phao chống lũ ở đây.

Mô hình nhà phao - Một giải pháp ứng phó với thiên tai hiệu quả tại vùng lũ - ảnh 1Mô hình nhà phao chống lũ. (Ảnh do Ban tổ chức cung cấp)  

Không chỉ làm nhà phao ở xã Tân Hóa, sau 6 năm hoạt động tại nhiều địa phương, Nhà Chống Lũ đã thiết kế 11 mô hình nhà an toàn thích ứng với nhiều bối cảnh thiên tai tại 11 vùng dự án. Dự án đang tiến hành biên tập “Cẩm nang nhà an toàn”. Cẩm nang bao gồm các mô hình nhà có khả năng thích ứng với các loại hình thiên tai của từng khu vực ở Việt Nam, sẽ được xuất bản vào cuối năm 2019.

Nhà Chống Lũ là dự án thuộc Quỹ Sống, một quỹ xã hội hoạt động phi lợi nhuận. Đây là một dự án phát triển cộng đồng được khởi xướng từ năm 2013. Theo kế hoạch đến năm 2020, dự án xây dựng các mô hình nhà an toàn và phát triển sinh kế bền vững cho tất cả các vùng chịu thiên tai, lũ lụt trên toàn quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu