Lễ tiếp nhận tư liệu, hiện vật do Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM nhấn mạnh những giá trị, tư liệu, hiện vật quý giá được trưng bày tại Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam là nền tảng để phát triển những hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử của dân tộc.   

Sáng 16/10, tại Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam diễn ra lễ tiếp nhận tư liệu, hiện vật do Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam trao tặng.

Lễ tiếp nhận tư liệu, hiện vật do Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam - ảnh 1Anh Nguyễn Ngọc Lương -  Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đón nhận hiện vật từ các cựu TNXP - Ảnh: doanthanhnien

10 hiện vật gồm có: 01 lá cờ “Phục vụ quên mình – Anh dũng xung phong – Lập công vẻ vang” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam tặng C198 TNXP Sài Gòn – Gia Định; 01 lá cờ “ Đơn vị 4 giỏi quyết thắng” có chữ ký của cán bộ, đội viên do Ban chỉ huy Tổng đội TNXP Giải phóng Miền Nam tặng đơn vị Nguyễn Văn Tư; Bộ sách “Thanh niên Xung phong Việt Nam anh hùng” (3 tập); Sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh – Trường học lớn về TNXP”. Cùng áo trấn thủ, vỏ bao đựng gạo và Hồi kí đơn vị TNXP 307 Trần Phú phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ; Áo nữ TNXP đơn vị N245 Nguyễn Văn Cừ phát năm 1972; Võng bạt TNXP N297 cấp năm 1972 tại chiến trường Đông Trường Sơn; Sách “Một số hình ảnh hoạt động từ ngày thành lập Hội đến nay”; Giấy khen của Đoàn TNXP Trung ương tặng đồng chí Nguyễn Tiến Thụ đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua số 1” mặt trận Điện Biên Phủ; Ảnh các chiến sĩ thi đua về dự Đại hội Đoàn TNXP năm 1955.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM nhấn mạnh những giá trị, tư liệu, hiện vật quý giá này được trưng bày tại Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam chính là nền tảng, hồn cốt để phát triển những hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử của dân tộc.                                                             

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu