Lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ phát động đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày diễn ra Lễ Khai mạc SEA Games 31 (ngày 12/05/2022).

Lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31 diễn ra trang trọng sáng 11/4, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm với sự tham dự của hàng nghìn người dân thủ đô.

 Sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á do Việt Nam đăng cai có 40 môn thi đấu với 526 nội dung. Các môn thi sẽ diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận.

Lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31 - ảnh 1Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhấn mạnh sau 19 năm từ SEA Games 22, Hà Nội lại vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và là địa điểm nhiều môn thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games). Ông Chu Ngọc Anh cho biết: "Lễ phát động hôm nay có ý nghĩa quan trọng, khẳng định cam kết tổ chức một kỳ SEA Games an toàn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè trong khu vực và quốc tế, qua đó cũng là một cách để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện; khẳng định vị trí của thể thao Việt Nam trên bản đồ khu vực, châu lục và thế giới".

Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31” cũng nhằm tuyên truyền tới nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng cai tổ chức SEA Games 31, từ đó huy động mọi nguồn lực và sự ủng hộ của toàn xã hội phục vụ công tác tổ chức SEA Games 31. Đồng thời, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch; tạo điểm nhấn trong cảnh quan đô thị. Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao, cho biết: "Tất cả công việc chuẩn bị cho SEA Games đều đã vào giai đoạn nước rút, nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng, trang trí khánh tiết, chuẩn bị lực lượng vận động viên đã sẵn sàng. Hiện nay tất cả các quận huyện của Hà Nội cũng như các địa phương tổ chức SEA Games đều đã sẵn sàng. Lễ khai mạc, bế mạc được UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ văn hóa, thể thao và du lịch lên kịch bản quảng bá hình ảnh Việt Nam cũng như hướng tới cộng đồng ASEAN mạnh mẽ hơn".

Sau nghi thức lễ đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31, các đại biểu, vận động viên và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu