Lễ khánh thành giai đoạn 1 Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất

Chia sẻ
(VOV5) - Việc đưa vào khai thác góp phần nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng việc cất hạ cánh cho các loại tàu bay thế hệ mới

Chiều nay (10/1), tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1 Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. 

Lễ khánh thành giai đoạn 1 Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất - ảnh 1 Các đại biểu cắt băng khánh thành giai đoạn 1 Dự án nâng cấp, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. - Ảnh: tintuc.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh việc đưa vào khai thác sử dụng để phục vụ các hoạt động khai thác bay là hết sức quan trọng, sẽ phát huy được hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng việc cất hạ cánh cho các loại tàu bay thế hệ mới, đảm bảo an toàn khai thác và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Phó Thủ tướng biểu dương những cố gắng nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Cửu Long, đội ngũ công nhân…đã khắc phục rất nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu, lao động làm việc ngày đêm trong trạng thái “bình thường mới” vừa chống dịch Covid-19, vừa tổ chức thi công liên tục, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Ngay sau lễ khánh thành, chuyến bay số hiệu VN1828 của Vietnam Airlies từ Phú Quốc đến TPHCM đánh dấu mốc chuyến bay đầu tiên hạ cánh trên đường băng 07R/25L sân bay Tân Sơn Nhất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu