Lào hoãn tổ chức 4 hội nghị cấp cao khu vực vì COVID-19

Vân Thiêng/ VOV tại Lào
Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ Lào đã chính thức thông báo hoãn tổ chức các hội nghị này để tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống sự lây lan của dịch bệnh .
Lào hoãn tổ chức 4 hội nghị cấp cao khu vực vì  COVID-19 - ảnh 1

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên thế giới, Chính phủ Lào quyết định hoãn tổ chức 4 hội nghị cấp cao khu vực dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này tại Thủ đô Vientiane. Theo đó, có 4 hội nghị cấp khu vực dự kiến diễn ra tại thủ đô Vientiane từ ngày 25-27/3 gồm: Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Lan Thương lần thứ 3; Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác kinh tế Ayayaoadi – Chau Phray-a – Mekong (ACMECS) lần thứ 9, Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (CLMV) lần thứ 10 và Hội nghị Cấp cao hợp tác Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV) lần thứ 11. Tuy nhiên, Chính phủ Lào đã chính thức thông báo hoãn tổ chức các hội nghị này để tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống sự lây lan của dịch bệnh .

Trước đó, ông Khamphan Viphavanh, Phó Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về các sự kiện chào mừng ngày lễ quan trọng của Đảng và Nhà nước Lào năm 2020, khẳng định: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Lào sẽ hủy bỏ tất cả các lễ mít tinh tập trung đông người trong những sự kiện kỷ niệm lớn trong năm nay như: Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; 45 năm Quốc khánh Lào; 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane; 70 năm thành lập Mặt trận Lào xây dựng đất nước; 60 năm thành lập Lực lượng An ninh.     

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu