Lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng

Chia sẻ
(VOV5) - Trong đó, lực lượng lao động Việt Nam đứng thứ 2 với hơn 400.000 người. 

Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản mới đây thông báo về số lượng lao động nước ngoài tại nước này, tính đến thời điểm cuối năm 2019 đạt 1,65 triệu người. Trong đó, lực lượng lao động Việt Nam đứng thứ 2 với hơn 400.000 người. Số lượng lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản cao nhất từ trước tới nay phản ánh tình trạng thiếu hụt lao động do tình trạng già hóa dân số kéo dài ở Nhật Bản.

Dự báo, lực lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đây là nhóm lao động có kỹ năng, tay nghề, khi trở về nước sẽ góp phần cung ứng cho thị trường lực lượng lao động trong nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu