Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và chúc tết tại các địa phương

Chia sẻ

(VOV5) - Ngày 09/01, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Tuyên Quang nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Khu công nghiệp Long Bình An.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và chúc tết tại các địa phương - ảnh 1Ông Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Tần, thương binh hạng 3/4, tổ 5, phường Tân Hà (TP. Tuyên Quang) nhân dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Quốc Việt/ Báo Tuyên Quang

Tại đây, ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến giai cấp công nhân, người lao động; mong muốn tất cả đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đều có cái Tết đoàn viên, ấm áp, an toàn và tiết kiệm; các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực chăm lo cho người lao động, đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Cùng trong ngày hôm qua, phát biểu tại buổi thăm, chúc tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đến người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Lê Sơn Hải, nhấn mạnh thời gian qua, những người có uy tín luôn làm tốt vai trò là cầu nối giữa đảng, nhà nước, chính quyền địa phương với nhân dân.  

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và chúc tết tại các địa phương - ảnh 2Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Lê Sơn Hải phát biểu tại buổi thăm, chúc tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Lê Sơn Hải cho biết: "Cũng rất mong các bác, các anh, chị cùng tham gia với chính quyền vận động nhân dân tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc nói chung và các nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia. Mặc khác, mong các bác theo dõi, giám sát, hỗ trợ chính quyền trong việc tổ chức thực hiện, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình thực hiện các chính sách dân tộc nói chung ở trên địa bàn để đảm bảo các chính sách của chúng ta đến với đồng bào trọn vẹn nhất".

Dịp này, Thứ trưởng Lê Sơn Hải đã tặng 100 phần quà cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu