Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thăm và tặng quà Tết tại các địa phương

Chia sẻ
(VOV5) - Trong nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới những người yếu thế trong xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều 5/ 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm và tặng quà Tết cho những người yếu thế đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam.

Tặng quà Tết cho người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em mồ côi cùng cán bộ, nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới những người yếu thế trong xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ. Vì thế các bộ, ngành và địa phương trong cả nước phải tiếp tục làm tốt chính sách này để không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thăm và tặng quà Tết tại các địa phương - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam. - Ảnh: Báo Quảng Nam

Cũng ngày 5/2, Phó Thủ tướng thường trực  Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm hỏi, tặng quà Tết tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, Phó Thủ tướng trao 200 suất quà tết tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo của xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, giúp bà con đón Tết ấm áp, vui tươi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, chúc Tết bà con nhân dân bản Thái Hưng, xã Mường Sang huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, địa phương cần tích cực quan tâm đến công tác phòng chống Covid -19, công tác phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, đảm bảo an ninh vùng biên giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu