Lan tỏa Ngày hội hiến máu Giọt hồng Kon Tum

Chia sẻ
(VOV5) -  Ngày hội sẽ bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 300 đơn vị máu để cứu chữa cho người bệnh.

Chiến dịch “Hành trình đỏ- Kết nối dòng máu Việt” năm 2021 được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kon Tum tổ chức trong 2 ngày 15,16/7, tại thành phố Kon Tum với tên gọi “Ngày hội hiến máu Giọt hồng Kon Tum”. Ngày hội sẽ bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 300 đơn vị máu để cứu chữa cho người bệnh.

Lan tỏa Ngày hội hiến máu Giọt hồng Kon Tum - ảnh 1Ảnh: Anh Phạm Ngọc Quang lần thứ 11 hiến máu tình nguyện. Ảnh: VOV

Toàn bộ lượng máu được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cứu chữa cho người bệnh. Lần thứ 11 tham gia hiến máu tình nguyện, anh Phạm Ngọc Quang, Bí thư Đoàn phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, cho biết: "Ban tổ chức thì tổ chức rất tốt. Giãn cách người với người tốt. Mình rất là yên tâm để mà hiến máu. Về việc hiến máu nhận thức của anh em đoàn viên thanh niên ở phường rất là tốt, rất là nhiệt tình. Khi mà có những trường hợp cần máu nóng thì sẵn sàng tham gia để cứu người. Hiến máu tốt cho người được nhận và tốt cả cho người cho nữa. Những hình ảnh thực tế của những bạn đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu mình sẽ đăng tải trên các trang mạng xã hội và Facebook của Đoàn phường để nhiều thanh niên, nhiều người dân tham gia hiến máu cứu người."

Năm nay Chiến dịch “Hành trình đỏ- Kết nối dòng máu Việt” được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kon Tum tổ chức tại 3 địa phương, gồm: huyện Sa Thầy, thành phố Kon Tum và huyện Ngọc Hồi với tên gọi Ngày hội hiến máu Giọt hồng Kon Tum.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu